4 chuỗi lây nhiễm COVID-19 phức tạp tại TP Hồ Chí Minh

Đông Khánh-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 12:28 GMT+7

VTV.vn - Ngoài chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP Hồ Chí Minh còn phát hiện 48 bệnh nhân COVID-19 qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế.

Phòng khám đa khoa Thiên Hậu, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã được căng dây, dựng rào cách ly do có hai vợ chồng ở quận Tân Phú từng đến đây khám bệnh và có kết quả dương tính với COVID-19.

Đáng nói, phòng khám có phòng sàng lọc COVID-19 nhưng hai vợ chồng trên đã về nhà và chỉ phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đến khám ở Bệnh viện Trưng Vương. Cụ thể, trong hai ngày 7/6 và 9/6, người vợ có biểu hiện chóng mặt, ho, sốt... nên được chồng đưa đến khám ở Phòng khám đa khoa Thiên Hậu.

Vì các triệu chứng của người vợ không thuyên giảm nên họ tiếp tục đến Bệnh viện Trưng Vương vào chiều 10/6 và được phát hiện dương tính COVID-19. Hiện, phòng khám này bị tạm ngừng hoạt động. Các nhân viên y tế, bác sĩ làm việc tại phòng khám đã cách ly y tế theo quy định.

4 chuỗi lây nhiễm COVID-19 phức tạp tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngoài chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, thành phố còn phát hiện 48 bệnh nhân COVID-19 qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám. Đã có nhiều ca nhiễm COVID-19 được phát hiện sớm ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám nhờ hoạt động khai báo y tế điện tử và sàng lọc tốt của các bệnh viện.

Ví dụ ổ dịch xưởng cơ khí Hóc Môn. Vào tối 8/6, ghi nhận 6 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại 3 bệnh viện Thống Nhất, Trưng Vương và Bình Chánh. Qua truy vết đã phát hiện các bệnh nhân này đều đến một xưởng cơ khí ở Hóc Môn, sau đó đã phát hiện thêm 25 ca bệnh, người làm việc tại Công ty SAMHO (Củ Chi).

Ổ dịch chung cư Ehome3 (Bình Tân) được phát hiện từ 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại bệnh viện Quốc tế City ngày 5/6 và 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại bệnh viện Triều An ngày 7/6, qua truy vết đã phát hiện 14 ca bệnh khác tại khu vực này, trong đó có 1 công nhân làm việc tại công ty Pouchen.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều qua (11/6), Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu các phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn chủ động hơn nữa khi phát hiện các ca nghi ngờ khi người bệnh đến khám. Phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất, chẩn đoán phân biệt đầu tiên phải luôn nghĩ đến là COVID-19, cho dù phòng khám thuộc chuyên khoa nào.

TP Hồ Chí Minh phát hiện chuỗi lây nhiễm có 28 ca dương tính TP Hồ Chí Minh phát hiện chuỗi lây nhiễm có 28 ca dương tính

VTV.vn - Tính đến ngày 10/6, đã có 28 ca bệnh COVID-19 liên quan tới chuỗi lây nhiễm xưởng cơ khí ở Hóc Môn và một khách sạn tại Tân Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước