5 ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thái Bình liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 06/05/2021 11:45 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, những trường hợp nghi dương tính trên chủ yếu là do người dân tự đến khai báo và được CDC Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin từ Sở Y tế Thái Bình cho hay, địa phương này vừa ghi nhận 5 ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2, và đáng nói, tất cả đều liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Cụ thể, có 1 trường hợp bệnh nhân nữ (sinh năm 1977), trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư. Bệnh nhân này đi chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

3 trường hợp ghi nhận tại huyện Thái Thụy và 1 trường hợp ở xã Bình Minh, huyện Kiến Xương. Các trường hợp trên đều có liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong số này, có 1 trường hợp tại Thái Thụy là bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương về Bệnh viện Lao phổi Thái Bình.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã yêu cầu những người từng đến cơ sở 2 tại Đông Anh trong thời gian từ 14/4 đến 4/5 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã triệu tập Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình họp khẩn để bàn biện pháp đối phó với dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm vào sáng 6/5.

Thái Bình đã khoanh vùng, phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống; truy vết F1, F2 trong đêm qua. Toàn bộ học sinh tỉnh Thái Bình được cho nghỉ học từ 6/5 cho đến khi có thông báo mới.

Theo CDC Thái Bình, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trên địa bàn tỉnh "rất cao" bởi một số bệnh nhân, người nhà sau khi chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về tuyến tỉnh (Bệnh viện Lao phổi Thái Bình) điều trị đã tiếp xúc với nhiều người.

Liên quan đến việc xuất hiện các ca nghi dương tính tại Thái Bình, rạng sáng nay (6/5), Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đã ban hành quyết định khoanh vùng y tế toàn bộ thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương từ sáng cùng ngày để phòng chống dịch.

Trước đó, tại cuộc hop Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 5/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất, từ 17h ngày 5/5, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, các cơ sở làm đẹp, quán karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng trên địa phận tỉnh Thái Bình.

Tỉnh cũng tạm dừng tổ chức các đại hội thể dục thể thao, các giải thể thao, hoạt động bể bơi, tắm biển, tạm dừng hoạt động ở phòng tập gym, aerobic, yoga..., tạm đóng cửa các điểm du lịch, dừng các tour du lịch đưa khách từ tỉnh ngoài, nước ngoài về Thái Bình; tạm dừng đón khách ở các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước