5 chiến sĩ công an TP Hồ Chí Minh đi cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

T.S-Thứ năm, ngày 09/02/2023 17:33 GMT+7

VTV.vn - 5 cán bộ chiến sĩ của Phòng CS PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh sẽ hợp cùng đoàn 20 người của Việt Nam sang làm nhiệm vụ cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, chạy đua tìm người sống sót còn kẹt trong trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

5 chiến sĩ công an TP Hồ Chí Minh đi cứu hộ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Chiều ngày 9/2, 5 cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh đã lên đường ra Hà Nội tập hợp cùng đoàn 20 người thuộc lực lượng công an để đi Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ động đất. Đây là 5 cán bộ có kinh nghiệm dày dặn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của nhóm cán bộ này là hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa động đất xảy ra tại quốc gia này.

Sau khi di chuyển ra Hà Nội để tập hợp, cả đoàn sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tham gia cứu nạn cứu hộ cùng với lực lượng nước bạn tại đây. Năm cán bộ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành – Phó Đội Trưởng Đội 3; Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo – Cán bộ Đội Khu vực 1; Đại úy Nguyễn Trường Nam – Cán bộ Đội 3; Thượng úy Nguyễn Văn Trung – Cán bộ Đội 3; Thượng úy Nguyễn Nhật Phương – Cán bộ Đội 3.

Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị lên đường xuất phát từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chiều 9/2.

Trước đó, ngày 6/2/2023, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn nằm ở thị trấn Pazarcik (tỉnh Kahramanmaras). Các khu vực lân cận tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 6 đợt dư chấn tiếp theo. Trận động đất đã gây thiệt hại đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đến thời điểm hiện tại, số người chết trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 15.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước