5 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển đã về với gia đình

Quỳnh Ngân (t/h)-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 13:52 GMT+7

Người thân xúc động gặp lại 5 ngư dân sống sót trở về, nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: PLO.

VTV.vn - Sáng 24/7, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 5 ngư dân cho gia đình.

Sáng 24/7, tại thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bàn giao 5 ngư dân tỉnh Bình Thuận trên tàu cá BTh 97478 TS bị chìm trên biển và đã được cứu nạn cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

5 ngư dân được cứu sống gồm: Bùi Văn Toàn (thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS, 50 tuổi); Nguyễn Văn Mỹ (58 tuổi); Bùi Văn Vinh (42 tuổi); Lê Văn Dũng (36 tuổi) và Nguyễn Thành La (40 tuổi), đều trú tại tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, tình hình sức khỏe của các ngư dân ổn định, việc chăm sóc y tế ban đầu cũng đã triển khai kịp thời. Đại tá Lã Văn Hùng khẳng định việc hỗ trợ ngư dân gặp nạn là nhiệm vụ, là mệnh lệnh từ trái tim, do đó khi ngư dân cần, lực lượng hải quân luôn nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Đồng thời, Phó Chính ủy vùng 4 Hải quân mong các ngư dân nhanh chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục vươn khơi bám biển, cùng lực lượng Hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) Lê Văn Chơn thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn các lực lượng cứu nạn, cứu hộ thời gian qua đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân. Thành phố sẽ tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân, ổn định đời sống để họ sớm vươn khơi bám biển.

Trước đó, ngày 12/7, tàu cá BTh 97478TS hành nghề lưới vây đang trên đường về cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc. Vùng 4 Hải quân đã báo động tàu trực tại đảo Phú Quý và các đảo trong khu vực tăng cường quan sát, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Ngày 20/7, tàu cá BĐ 96935 đã với được 4 ngư dân của tàu BTh 97478TS, còn 8 người đang trôi dạt trên một thuyền thúng. Lực lượng hải quân đã báo động các tàu trong khu vực tăng cường theo dõi, quan sát. 5 tàu gồm 466, 404, 411, 408. 471 đã được điều động đi tìm kiếm.

Khoảng 11h ngày 22/7, lực lượng tìm kiếm nhận tin tàu vận tải nước ngoài BUFFALO trên hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu vớt được 5 thuyền viên của tàu cá BTh 97478TS đang trôi dạt trên thuyền thúng tại vị trí tây bắc đảo Song Tử Tây.

Tối 22/7, tàu hải quân 466 đã tiếp cận tàu BUFFALO, đón 5 ngư dân và di chuyển về Cam Ranh.

Theo chia sẻ từ nhóm ngư dân sống sót, trên thuyền thúng ban đầu có 8 người nhưng 3 ngư dân đã tử vong và được thả thi thể xuống biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước