5 nơi trọng điểm sẽ được Hà Nội tăng cường xét nghiệm sàng lọc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/05/2021 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đây là nội dung Chỉ thị số 11 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành tối 5/5. Theo đó, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân, với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Các địa phương vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế tại nơi công cộng.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội cũng sẽ tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại 5 nơi trọng điểm đó là những khu vực có người từng du lịch tại Đà Nẵng; trở về từ ổ dịch tại tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc; những khu vực có nhiều quán kinh doanh dịch vụ karaoke, spa, quán bar; chợ đầu mối; khu vực sân bay Nội Bài. Những người này được chuyển đến 8 bệnh viện đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trực thuộc ngành Y tế Hà Nội; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã sẽ chịu trách nhiệm lấy mẫu.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội cho biết: "Sẽ triển khai các phương án khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm theo ưu tiên, mức độ cấp thiết với từng đối tượng và khu vực. Ngành Y tế đã phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phát hiện, cách ly, khoanh vùng triệt để khi xuất hiện ca bệnh dương tính COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện truy vết thần tốc, xác định nhanh nhất các trường hợp liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo đúng quy định. Bằng mọi giải pháp, xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh. Về chiến lược xét nghiệm, chúng tôi đã chỉ đạo CDC Hà Nội, Trung tâm y tế phối hợp với các bệnh viện, các đơn vị trung ương trên địa bàn khẩn trương xét nghiệm nhanh nhất, tổ chức xét nghiệm sàng lọc để đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng".

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã củng cố, bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly y tế tập trung của đơn vị. Sẵn sàng đáp ứng kịch bản có khoảng 30.000 ca dương tính trong cả nước.

2 khu cách ly tập trung là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội đã được chuẩn bị có thể đảm bảo cho 1.500 người. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã bố trí sẵn sàng gần 2.000 chuyến xe và tiếp nhận, vận chuyển nhập cảnh hơn 27.000 người.

Hà Nội dừng dịch vụ chiếu phim, massage, tập gym từ 0h ngày 5/5 Hà Nội dừng dịch vụ chiếu phim, massage, tập gym từ 0h ngày 5/5

VTV.vn - Từ 0h ngày 5/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ massage, spa, phòng tập gym, sân vận động để phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước