50% số vụ cháy do mất cảnh giác

Ngọc Phương, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 21:52 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

VTV.vn - Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn chưa cao nên số vụ cháy do mất cảnh giác chiếm tỷ lệ lớn, với 50% tổng số vụ.

Sáng nay (18/6), Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 1634 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có chuyển biến tích cực trong 5 năm qua. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức kịp thời có hiệu quả hơn 6.400 vụ, cứu được hơn 1.600 người, tìm được hơn 900 thi thể nạn nhân, bảo vệ được khối lượng tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn tồn tại những hạn chế như: Phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vẫn chưa được triển khai hiệu quả và nhanh chóng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy còn chưa cao nên số vụ cháy do mất cảnh giác chiếm tỷ lệ lớn với 50% tổng số vụ; nhiều cơ sở không trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy hoặc khi xảy ra cháy, nổ các thao tác sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn lúng túng.

Trong thời gian tới, việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trách nhiệm của những đơn vị, ban, ngành phải nâng cao hơn nữa để giảm thiểu tối đa khả năng cháy nổ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước