50 triệu công dân trên 14 tuổi sẽ được cấp mã số định danh trước tháng 7/2021

H.T-Thứ ba, ngày 16/06/2020 18:43 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trước những băn khoăn về tiến độ cấp mã số định danh cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở hoàn thành việc này trong 1 năm.

Đã nhập vào hệ thống dữ liệu thông tin của 80 triệu công dân

Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) chiều 16/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã hoàn thành cấp căn cước công dân và mã số định danh cá nhân cho hơn 16 triệu công dân, còn khoảng 80 triệu công dân chưa được cấp.

Số người dưới 14 tuổi là 30 triệu người, như vậy có khoảng 50 triệu công dân cần cấp căn cước công dân. Bộ Công an dự kiến thời gian cấp căn cước công dân cho 50 triệu người này là 1 năm.

Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở hoàn thành việc này trong 1 năm, trước ngày 1/7/2021 khi dự luật có hiệu lực" - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

50 triệu công dân trên 14 tuổi sẽ được cấp mã số định danh trước tháng 7/2021 - Ảnh 1.

Mẫu thẻ căn cước công dân

Trước việc nhiều đại biểu băn khoăn về tiến độ hoàn thành cấp mã số định danh cá nhân, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đã nhập vào hệ thống dữ liệu thông tin của 80 triệu công dân.

Trước đây, phải mất tới 4 năm để nhập dữ liệu của 16 triệu công dân song thời gian gần đây tiến độ được đẩy nhanh. Các cơ quan chức năng đã nhập vào máy tới 99% các thông tin cần thiết của công dân.

Sau khi hoàn thành cơ bản việc cấp mã số định danh cho công dân từ 14 tuổi trở lên, Bộ Công an sẽ tiếp tục cấp cho những người dưới 14 tuổi.

Về 167 văn bản liên quan quy định về sổ hộ khẩu, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, số văn bản này sẽ mặc nhiên thực hiện được theo mã số định danh cá nhân. Với một số văn bản khác, Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ điều chỉnh để tạo thuận lợi người dân khi thay đổi phương thức quản lý dân cư.

Cần hoàn thành đúng tiến độ việc cấp số định danh cá nhân

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) là việc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú bằng Sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân, từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, nhìn chung, ý kiến của các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Cư trú hiện hành, đồng thời tán thành với nhiều chính sách lớn trong dự án luật và nhiều nội dung của Báo cáo thẩm tra. 

Các ĐBQH đều hoan nghênh việc thay thế việc quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu bằng số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Đồng thời, các ĐBQH cũng đề nghị với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan cần rà soát thêm các khái niệm, thuật ngữ ở trong dự thảo luật để đảm bảo tính thống nhất và chính xác; yêu cầu phải chuẩn bị các điều kiện như việc cấp số định danh cá nhân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để bảo đảm luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Cơ quan trình dự án và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Luật để UBTVQH báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Cơ quan, người có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của Luật căn cước công dân; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thì cơ quan, người có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin nêu trên.

Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước