500 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 mũi tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Quảng Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2020 09:13 GMT+7

Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam

VTV.vn - Đến lúc này, theo thông tin mà phóng viên nhận được là sẽ chia ra làm hai mũi tại hai điểm sạt lở là ở xã Trà Leng và ở xã Trà Vân.

Phóng viên Tùng Thư cho biết, ngay sau cuộc họp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào tối qua (28/10), Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cũng đã họp ngay lập tức và đưa ra hai phương án là sẽ thành lập một Sở Chỉ huy đầu não đặt tại Bắc Trà My và một Sở Chỉ huy trực tiếp đặt tại xã Trà Leng. 

Hôm nay (29/10) đã đưa những phương tiện cơ giới đầu tiên như máy múc gầu lên đến nơi để có thể tính những phương án mở đường để đi vào khu sạt lở và cũng sẽ đưa ra những phương án về việc là đi trinh sát để có thể mở dường cho những khu vực này. 

Trong đoàn trinh sát này đòi hỏi phải có cán bộ công binh để nghiên cứu hiện trường, kết cấu đất, kết cấu sạt lở để có thể đưa ra phương án mở đường một cách nhanh nhất cũng như là đảm bảo an toàn nếu như thành lập Sở Chỉ huy tại đây, tránh trường hợp là cứu hộ cứu nạn thì lại có thêm thương vong.

Ngoài ra, đến lúc này, theo thông tin mà chúng tôi nhận được là sẽ chia ra làm hai mũi tại hai điểm sạt lở là ở xã Trà Leng và xã Trà Vân. Sẽ có khoảng 400 đến 500 cán bộ chiến sĩ được huy động vào xử lý và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở này.

2 vụ lở đất ở Quảng Nam: Sẽ chia ra làm hai mũi tại hai điểm sạt lở

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công điện gửi tới Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam. Nội dung công điện như sau:

Tối ngày 28/10/2020, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm các nạn nhân sạt lở ở Quảng Nam Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm các nạn nhân sạt lở ở Quảng Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước