6.000 hộ dân phải sơ tán do lũ tại Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 07:07 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Yên hôm qua (10/11), lũ trên các sông dâng lên rất nhanh, nhiều địa phương đã bị ngập trong nước lũ.

Như tại thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và huyện Tây Hòa, nhiều tuyến đường đã ngập sâu đến 4m. Khoảng 6.000 hộ dân đã phải di dời. Đặc biệt huyện miền núi Đồng Xuân đã bị cô lập hoàn toàn do các tuyến đường vào đây bị ngập sâu, có nơi trên 3m.

6.000 hộ dân phải sơ tán do lũ tại Phú Yên - Ảnh 1.

Lũ ngập gần hết tầng trệt các căn nhà ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: PLO.

6.000 hộ dân phải sơ tán do lũ tại Phú Yên - Ảnh 2.

Nhiều căn nhà ở thôn Suối Cối, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên chìm trong lũ. Ảnh: PLO.

Bên cạnh đó, hai hồ thủy điện La Hiêng và Phú Xuân đang xả lũ về hạ du nên nước lũ lên rất nhanh. Tỉnh đang di dời người dân tại các vùng xung yếu, trũng thấp đến nơi an toàn. Đồng thời cắm biển cấm, cảnh báo và cắt cử lực lượng hướng dẫn người dân qua khu vực ngập nước. Đến 22h hôm qua vẫn còn hơn 50 xã mất điện.

Phú Yên nước lũ dâng cao đang chia cắt nhiều khu dân cư Phú Yên nước lũ dâng cao đang chia cắt nhiều khu dân cư

VTV.vn - Ảnh hưởng của bão số 12 đổ bộ vào đất liền khiến nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư và mất điện diện rộng tại tỉnh Phú Yên trong chiều 10/11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước