8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke: Bị lột đồ, đánh đập, thậm chí chích điện

Truyền hình ANTV Quảng Ngãi-Thứ ba, ngày 13/04/2021 18:42 GMT+7

VTV.vn - Các cô gái cho biết hàng ngày họ bị các đối tượng nam đe dọa, nếu ai không chịu tiếp khách sẽ bị lột đồ đánh đập dã man, tra tấn bằng cách chích điện.

Khắp người cô gái bầm dập, thâm tím các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng. Nạn nhân bị đánh đập nhiều lần từ những ngày đầu bị lừa ở tỉnh Bình Dương cho đến lúc về phục vụ trong quán karaoke ở Quảng Ngãi.

"Đánh em dưới nhà, lột đồ em ra đánh, chích điện. Gọi mấy đứa lên cầm móc dây điện. Cầm dây điện kẹp vào thanh sắt làm em bị điện giật hất văng em ra ngoài cửa", nạn nhân bị ép bán dâm trong quán karaoke kể lại.

8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke: Bị lột đồ, đánh đập, thậm chí chích điện - Ảnh 1.

Dụng cụ chích điện Tiên dùng để tra tấn các cô gái không nghe lời.

Các cô gái bị trói trong tình trạng không mặc quần áo. Nếu chống cự sẽ bị chích điện. Chủ quán là Phạm Ngọc Tiên và quản lý là Phạm Công Đạt là những người trực tiếp tra tấn họ. Khi các cô gái kiệt sức lả đi, chúng tạt nước cho tỉnh để tiếp tục đánh đập

Đối tượng Phạm Công Đạt, quản lý nhân viên karaoke Hoàng Gia khai: "Ý của anh Tiên là cho mấy đứa sợ. Đánh mấy đứa như kiểu như "giết gà dọa khỉ".

Mỗi khi tra tấn nhân viên, chúng ép các nữ nhân viên khác phải chứng kiến để khiến các cô gái sợ hãi và phải nghe lời. Việc bị tra tấn, đánh đập đã khiến cho nhiều nữ nhân viên đau đớn thể xác, hoảng loạn tinh thần.

Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke Giải cứu 8 cô gái bị ép bán dâm trong quán karaoke

VTV.vn - Từ gia đình có con gái mất tích đi cầu cứu cơ quan chức năng, công an đã giải cứu 8 cô gái tuổi vị thành niên bị khống chế, ép bán dâm trong một quán karaoke ở Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước