8 quận nội thành Hà Nội đóng cửa dịch vụ không thiết yếu

Nguyễn Sơn - Dương Dũng-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 19:05 GMT+7

VTV.vn - Do chuyển cấp độ dịch từ "vàng" sang "cam", nhiều quận nội thành Hà Nội phải siết chặt hoạt động, đóng cửa dịch vụ không thiết yếu.

Chiều 25/12, ngay sau khi Hà Nội công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống COVID-19, nhiều quận ở cấp độ 3 đã thông báo áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng. Theo đó, các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm đã đưa ra nhiều biện pháp để siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có việc hạn chế hoạt động tập trung đông người. Các cửa hàng ăn uống chỉ được bán mang về và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày; cấm buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở hoạt động không quá 50% công suất.

Ghi nhận vào 12h ngày 26/12, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng dịch theo cấp độ 3. Những hàng quán, dịch vụ không thiết yếu vẫn đang mở cửa hoặc cho khách ngồi ăn uống tại chỗ ngay lập tức bị nhắc nhở.

Bên cạnh một số ít các hàng quán chưa kịp thu dọn theo chỉ đạo của UBND quận thì hầu hết các cửa hàng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu đều đã treo biển đóng cửa từ 12h hôm nay. Một số ít cửa hàng ăn uống vẫn mở cửa nhưng chỉ bán cho khách mang về. Không chỉ các cửa hàng ăn uống, toàn bộ tiểu thương đang kinh doanh trên phố Hàng Mã cũng được yêu cầu đóng cửa dù tháng 12 là thời điểm đắt hàng nhất của cả khu phố này

Thành phố yêu cầu các quận nguy cơ cao duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước