80% bệnh nhân F0 khỏi bệnh có thể mắc các triệu chứng hậu COVID-19

Hạnh Vân - Văn Dương-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 19:17 GMT+7

VTV.vn - Số lượng người mắc COVID-19 giảm dần, đây là lúc TP Hồ Chí Minh phải giải quyết một vấn đề đáng lo ngại khác, đó là sự gia tăng số ca mắc các triệu chứng hậu COVID-19.

Theo các bác sĩ, có đến 80% bệnh nhân F0 khỏi bệnh sẽ có thể mắc các triệu chứng hậu COVID-19, nếu không kịp thời phát hiện, điều trị sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Triều (ở quận 8, TP Hồ Chí Minh) mắc COVID-19 cách đây hơn một tháng. Khi mắc bệnh, chị không có nhiều triệu chứng, chỉ bị sốt nhẹ và mệt mỏi. Tuy nhiên, khi khỏi bệnh, chị lại thấy mệt mỏi thường xuyên và khó thở. Ban đầu, chị không để tâm vì còn lo tập trung chữa viêm tủy. Sau khi chữa xong, bác sĩ yêu cầu chị đến khám và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19. Tại Trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu sau nhiễm COVID-19, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chị được các bác sĩ tư vấn và điều trị để giảm khó thở và mệt mỏi.

80% bệnh nhân F0 khỏi bệnh có thể mắc các triệu chứng hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc các triệu chứng hậu COVID-19. (Ảnh: Dân trí)

Theo ghi nhận tại nhiều bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, số người đến thăm khám, điều trị các triệu chứng hậu COVID-19 đang tăng, từ vài chục ca mỗi ngày có khi tăng đến 30, 40 trường hợp. Các khoa phục hồi chức năng, vật lý trị liệu luôn khá đông bệnh nhân đến tập. Đáng chú ý, không chỉ người lớn tuổi mà ngay cả người trẻ cũng gặp phải những triệu chứng hậu COVID-19. Nếu không kịp thời phát hiện, điều trị, các triệu chứng hậu COVID-19 sẽ gây những hệ lụy khó lường.

Theo các bác sĩ, F0 khi khỏi bệnh cần tự theo dõi các triệu chứng của mình. Bệnh nhân phải có chế độ dinh dưỡng, tập luyện vừa sức và nghỉ ngơi hợp lý. Khi thấy các triệu chứng bất thường gây mệt mỏi, khó thở, mất ngủ… kéo dài 3 tuần sau khỏi bệnh COVID-19, bệnh nhân nên đi khám ngay, tránh để bệnh thêm trầm trọng và mất thời gian điều trị.

Cứu sống bệnh nhi sốc tim, viêm cơ tim do hội chứng viêm đa hệ thống hậu nhiễm COVID-19 Cứu sống bệnh nhi sốc tim, viêm cơ tim do hội chứng viêm đa hệ thống hậu nhiễm COVID-19

VTV.vn - Bé trai 5 tuổi, trú tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp kèm truỵ tim mạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước