Ảm đạm chợ hoa Tết mùa COVID-19

Ngọc Giang-Chủ nhật, ngày 31/01/2021 20:29 GMT+7

VTV.vn - Do tình hình dịch bệnh bất ngờ nên chỉ 1 ngày sau khi mở chợ, khung cảnh chợ hoa trở nên vắng lặng hơn.

Là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm chỉ họp một lần, năm nay, chợ hoa Hàng Lược bắt đầu mở cửa đón khách từ Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi chợ hoa mở, dịch COVID-19 bắt đầu quay trở lại tại các tỉnh thành phía Bắc.

Ảm đạm chợ hoa Tết mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Chợ hoa vắng người mua.

Đã sinh sống và buôn bán cây cảnh trên phố Hàng Lược hàng chục năm, Tết năm nay là thời điểm khó khăn nhất của gia đình bà Hòa.

Mọi năm, vào những ngày giáp Tết này, khu chợ hoa Hàng Lược luôn luôn nhộn nhịp với dòng người tấp nập mua sắm đồ Tết. Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh bất ngờ nên chỉ 1 ngày sau khi mở chợ, khung cảnh chợ hoa trở nên vắng lặng hơn.

Ảm đạm chợ hoa Tết mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Để bảo đảm phòng dịch, hoạt động chợ hoa Tết cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn. UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu người dân tới chợ cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, cũng như đặt nước rửa tay sát khuẩn tại 2 đầu chợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước