An Giang: 80 phi công biểu diễn dù lượn trên cánh đồng Tà Pạ

Huyền Đào - Thúy Diễm-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 15:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng 30/4, hàng ngàn người đã quy tụ về Khu Liên hợp Thể thao- Du lịch Tà Pạ - Soài Chek huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để chiêm ngưỡng màn biểu diễn dù lượn độc đáo.

An Giang: 80 phi công biểu diễn dù lượn trên cánh đồng Tà Pạ - Ảnh 1.

Phi công biểu diễn dù lượn trên cánh đồng Tà Pạ, An Giang.

Chương trình biểu diễn dù lượn có động cơ "Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022" diễn ra tại Khu Liên hợp Thể thao- Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Theo đó, 10 dù lượn và diều lượn tham gia trình diễn. Đặc biệt của sự kiện lần này, có sự tham gia trình diễn của 50 máy bay mô hình có phản lực. Riêng điểm bay dù lượn không động cơ sẽ xuất phát từ đỉnh Phụng Hoàng Sơn (hay còn gọi là núi Cô Tô, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) có độ cao hơn 300m so với mực nước biển.

Đây là dịp hàng nghìn du khách chiêm ngưỡng màn biểu diễn dù lượn kỹ thuật cao của 80 phi công đến từ Liên đoàn thể thao dù lượn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành ĐBSCL. Đây cũng dịp du khách được trải nghiệm, khám phá, thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Bảy Núi An Giang.

An Giang: 80 phi công biểu diễn dù lượn trên cánh đồng Tà Pạ - Ảnh 2.

Hàng ngàn du khách, người dân thích thú khi tận mục sở thị những màn biểu diễn.

Có mặt tại khu vực trình diễn bay từ sáng sớm chị Nguyễn Thanh Tuyền (ngụ Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) phấn khởi cho biết: "Mình thấy chương trình biểu diễn rất hay, đây cũng là lần đầu tiên mình được xem biểu diễn dù lượn quy mô lớn đến như vậy. Môn thể thao này khá mới, thấy vô cùng hấp dẫn.

Ông Lâm Quang Quý – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn dù lượn thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết: "điểm nhấn sự kiện lần này triển kết hợp được nhiều bộ môn hàng không. Trước đây tại điểm bay Phụng Hoàng Sơn chúng tôi triển khai bộ môn dù lượn không động cơ. Đối với bộ môn này phải lên triền núi cất cánh bay xuống và đáp đồng bằng. Riêng các bộ môn lần này có thể cất cánh từ đường băng và bay thẳng lên bầu trời".

Tri Tôn không chỉ là vùng đất hữu tình, con người thân thiện mà còn được giới chuyên môn nhận định: đây là điểm bay lý tưởng của môn thể thao mạo hiểm dù lượn ở Miền Tây. Với tiềm năng đó, địa phương đã đầu tư 2 đường băng, với chiều dài hơn 500m, trong đó có 1 đường băng chính 300m.

Ông Quý cũng nhấn mạnh: "Phụng Hoàng Sơn và điểm bay Tri Tôn là một trong những điểm bay về kỹ thuật hạ tầng tốt nhất cả nước. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai nó sẽ là trung tâm huấn luyện phi công: diều lượn có động cơ, dù lượn có động cơ, kể cả những bộ môn thể thao hàng không khác".

An Giang: 80 phi công biểu diễn dù lượn trên cánh đồng Tà Pạ - Ảnh 3.

Hơn 50 chiếc máy may mô hình tham gia sự kiện lần này, với đủ chủng loại, kích thước và có những màn biểu diễn đặc sắc.

Qua hai lần phối hợp tổ chức Chương trình "Bay trên Phụng Hoàng Sơn" thành công, huyện Tri Tôn xác định đây sẽ là hoạt động du lịch thường niên. Đồng thời, mong muốn nơi đây sẽ là "Trung tâm huấn luyện bay của cả miền Tây", từ đó góp phần để Bảy Núi có thêm sản phẩm  du lịch mới, độc đáo….đặc biệt đối với những người đam mê du lịch và thích trải nghiệm cảm giác mạnh thì bay dù lượn chính là thử thách mạo hiểm đáng xem. 

Sáng nay, sau thời gian trình diễn các phi công sẽ biểu diễn tự do. Du khách, người dân được miễn phí vào tham quan, thưởng ngoạn các tiết mục hấp dẫn. Chương trình biểu diễn dù lượn có động cơ "Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022" sẽ diễn ra trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước