An Giang: Cá tra nuôi ao hầm chết hàng loạt

Trí Thức (Truyền hình An Giang)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 06:00 GMT+7

(VTV.vn) - Từ sau Tết Ất Mùi, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang bất lực nhìn cá tra nuôi ao hầm chết trắng mặt nước.

Tình trạng cá chết xuất hiện nhiều nhất tại huyện Châu Phú, phổ biến ở trọng lượng khoảng 500g. Mặc dù người nuôi đã mời các chuyên gia thuỷ sản đến tư vấn hỗ trợ, nhưng không có kết quả. Trung bình một ao 300.000 con, mỗi ngày có gần 50 kg cá chết, làm hao hụt sản lượng đáng kể từ đầu vụ nuôi đến nay.

Theo ngành Nông nghiệp, nguyên nhân cá tra chết hàng loạt như hiện nay là do thời tiết thay đổi đột ngột. Đêm lạnh, ngày nắng nóng, sự mất cân đối nhiệt độ giữa ngày và đêm làm cá bị suy giảm sức khoẻ nên các dịch bệnh tấn công. Việc cá tra nuôi chết hàng loạt với tỉ lệ hao hụt gần 50%, chi phí điều trị bệnh cho cá tăng lên, dẫn đến giá thành tăng thêm gấp 3 - 5 lần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước