An Giang khẩn trương khắc phục sạt lở

Huỳnh Tâm, Phú Cường-Thứ sáu, ngày 04/06/2021 16:58 GMT+7

VTV.vn - Địa phương kiến nghị trung ương sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng kè, khu tái định cư… để ứng phó hiệu quả với các khu vực sạt lở nguy hiểm.

Tại ĐBSCL, tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn phức tạp, trực tiếp đe dọa tới tính mạng và tài sản của người dân. Chỉ trong tích tắc, đường giao thông, nhà ở bị sụp lún hoàn toàn xuống sông.

Đây là hiện trường của vụ sạt lở vừa xảy ra tại huyện Chợ Mới. Hàng chục mét đường giao thông bị sụp lún xuống sông. Sạt lở tiếp tục khoét sâu với nhiều vết nứt rộng.

An Giang khẩn trương khắc phục sạt lở - Ảnh 1.

Mặt đường Tỉnh lộ 946, cặp bờ kênh Ông Chưởng xảy sạt lở có chiều dài 40m có chỗ lấn sâu vào mép nhựa khoảng 4m. Ảnh: TTXVN

An Giang khẩn trương khắc phục sạt lở - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Không chỉ làm mất tới 30 mét đường giao thông, sạt lở còn trực tiếp đe dọa nghiêm trọng tới nhiều nhà dân. Gần 60 năm sống tại khu vực này, chưa khi nào bà Thúy chứng kiến cảnh sạt lở nguy hiểm như vậy.

Hiện An Giang có tới 53 điểm sạt lở bờ sông. Tỉnh đề nghị các địa phương phải khảo sát, thông tin, tuyên truyền để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước