Ăn trứng lây bệnh là tin đồn không chính xác

TCKD-Thứ bảy, ngày 25/04/2015 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, báo Đời sống Pháp luật đã chia sẻ một số hình ảnh về loạt trứng vịt có biểu hiện bất thường khiến nhiều người dân hoang mang.

Những quả trứng này khi đập vào bát thì thấy có hiện tượng lạ, đó là lòng đỏ trứng rất to và dẻo, còn lòng trắng trứng thì rất ít và sền sệt như keo, dù dốc ngược cũng không trôi ra ngoài. Đặc biệt hơn, trứng không có mùi tanh. Số trứng này được một người tiêu dùng mua từ lò trứng tại Lâm Đồng. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, nếu ăn phải trứng này sẽ bị bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, PGS. TS. Nguyễn Duy Thịnh đã khẳng định, loại trứng vịt này không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Như vậy, cũng đồng nghĩa với việc, ăn trứng lây bệnh là tin đồn không chính xác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước