ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội

Phùng Anh-Thứ hai, ngày 08/06/2020 09:42 GMT+7

VTV.vn - Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh sẽ phục vụ tích cực, tham gia vào các hoạt động diễu binh diễu hành, tuần tra kiểm soát, giải tán đám đông, truy bắt tội phạm.

Sáng 8/6, đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã có buổi ra mắt lãnh đạo Đảng và nhà nước tại quảng trường Ba Đình, phía trước Lăng Bác và Nhà quốc hội.

Đoàn CSCĐ Kỵ binh được thành lập nhằm mục đích phục vụ vào các hoạt động diễu binh diễu hành, tuần tra kiểm soát, giải tán đám đông, truy bắt tội phạm mà các phương tiện khác không thể đi tới, nhất là ở vùng xa, miền núi, đòi hỏi việc băng rừng, đi công tác nhiều ngày.

Với số lượng 105 con ngựa, đa số là ngựa hoang, từ 2-4 tuổi đây đều là các chú ngựa thuộc giống thuần chủng được lựa chọn từ những vùng có khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Trong số đó có 70 con được đưa vào huấn luyện, số còn lại là ngựa giống để sinh sản. 

Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên VTV nhìn lại buổi diễu binh của đoàn kỵ binh CSCĐ:

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 1.

Đoàn kỵ binh diễu hành trước Lăng Bác

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 2.

Các chiến sĩ CSCĐ cùng đội kỵ binh được huấn luyện bài bản

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 3.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 4.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự buổi diễu hành của đoàn kỵ binh CSCĐ

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 5.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 6.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 7.

Các chú ngựa đều được lựa chọn từ các giống thuần chủng từ các nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 8.

Trong quá trình luyện tập đã có những đồng chí bị ngựa hất tung, ngã xuống đất, hay bị ngựa chống đối, khuỵu xuống đè lên người... Nhưng sự tiên phong của họ đã khuyến khích, động viên anh em khác dám thử và tiếp cận với công tác huấn luyện.

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 9.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 10.

Đã có nhiều người làm đơn xin được phục vụ tại Đoàn CSCĐ Kỵ binh bởi tình yêu với động vật, từ nhỏ đã giúp cha mẹ chăn trâu và mong muốn thử sức trong lĩnh vực mới.

ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 11.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 12.
ẢNH: Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội - Ảnh 13.

Đoàn kỵ binh CSCĐ sẽ góp phần chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước