Ba hầm chui đi bộ ở TP Hồ Chí Minh xuống cấp

VTV Digital-Thứ hai, ngày 09/10/2023 20:40 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, hiện có 3 hầm chui dành cho người đi bộ tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1 hiện có 3 hầm chui cho người đi bộ băng qua đường. Mỗi hầm này có thiết kế dài khoảng 50 m, rộng 4,5 m và mỗi hầm cách nhau từ 200 - 300 m.

Theo người dân các công trình này được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay nhưng chưa được sửa chữa nên hiện nhiều chỗ đang xuống cấp, hoang phế với nhiều vết nứt, dột nước. Lối xuống hầm thường thiếu ánh sáng, ẩm thấp. Tại các lối đi xuống hầm đọng nước, lan can bị hoen rỉ, rụng gãy.

Ba hầm chui đi bộ ở TP Hồ Chí Minh xuống cấp - Ảnh 1.

Bên trong hầm xuất hiện nhiều vị trí nứt toác khiến chân nền đang tách khỏi nhau. Các hộp gen rò rỉ nước. Nước ngầm rò rỉ làm mặt tường bị bong tróc, mốc xanh. Các bãi nước đọng lâu ngày tạo mùi hôi khó chịu. Hệ thống quạt gió bên trong hầm không còn hoạt động nên không khí rất ngột ngạt.

Bên cạnh đó, ram dốc có độ nghiêng đến 81%, không khác gì cầu trượt khiến người khuyết tật khó có thể sử dụng. Người dân tại khu vực này không dám sử dụng lối đi bộ này mà trực tiếp cắt ngang mặt xe để qua lộ. Theo người dân các hầm này hiện hiếm khi có người sử dụng và cũng không có bảo vệ trông coi hầm.

Ba hầm chui đi bộ ở TP Hồ Chí Minh xuống cấp - Ảnh 2.

Không những vậy, tại các cửa hầm chui, hiện một số người dân chiếm dụng làm chỗ để đồ đạc, bảng hiệu, buôn bán. Thậm chí còn là bãi tập kết rác làm mùi hôi bốc lên không ai dám lại gần.

Người dân mong muốn đơn vị quản lý các hầm chui này cần nhanh chóng sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp để những người có nhu cầu có thể sử dụng, tránh lãng phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước