Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoa tết được giá, nông dân phấn khởi

Thanh Phong-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 18:28 GMT+7

VTV.vn - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều nhà vườn trồng hoa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tấp nập khách tới mua hoa, khiến ai ai cũng phấn khởi.

Ông Nguyễn Minh Tấn, chủ vườn hoa Tấn Tiến, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết như năm ngoái trồng tầm hơn 3 thiên, năm nay giảm 50%, khoảng thiên mấy đến hai thiên. Tới thời điểm nay thương lái họ cũng đặt hàng hết rồi. Dự kiến năm nay thu lãi về tầm 150 triệu, cũng thoải mái đủ trang trải trong năm và mấy ngày Tết.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoa tết được giá, nông dân phấn khởi - Ảnh 1.o

Với hơn 4 sào đất, mọi năm, gia đình ông Trần Nguyên Hiến (ngụ thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) trồng từ 6 - 8.000 chậu hoa để bán Tết, nhưng năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên gia đình ông trồng khoảng 4.000 chậu, với các loại như: Dạ Yến Thảo, Đồng Tiền, Cúc, Vạn  Thọ, Mồng Gà… Sau khi trừ các chi phí, ông Hiến kiếm hơn 200 triệu đồng từ bán hoa Tết, nhờ đó có tiền sắm sửa trong nhà.

Ông Trần Nguyên Hiến, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức cho biết năm nay khách người ta mua đặt sớm. Cho dù dịch bệnh phức tạp nhưng mà thương lái đặt hàng mua hết vườn. Từ khi trồng hoa, mỗi năm đến Tết là tăng thêm thu nhập để gia đình sắm sửa Tết, đỡ hơn so với trồng hoa màu ngắn ngày.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoa tết được giá, nông dân phấn khởi - Ảnh 2.

Tại xã Xuân Sơn, nhiều hộ trồng hoa Tết cũng đang tất bật chuẩn bị chậu, cây chờ thương lái về vận chuyển đi. 

Ông Nguyễn Quang Việt (thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn) cho biết, năm nay, gia đình trồng 60% so với diện tích năm 2021, gần 2.000 chậu, gồm các loại mào gà, các loại cúc, vạn thọ…  hiện tại thương lái đã đặt mua hết. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

" Dịch bệnh thì vật giá cao hơn mọi năm, chẳng hạn như phân gấp đôi, thì tính giá thành phải lên hơn 10 ngàn, 20 ngàn/ chậu. Chẳng hạn như mồng gà năm vừa rồi 30, năm nay lên 35, 40. Thường 20 tháng 12 âm lịch thương lái là thương lái tới bốc lai rai tới 28, 30/12…" ông Nguyễn Quang Việt chia sẻ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoa tết được giá, nông dân phấn khởi - Ảnh 3.

Theo các nhà vườn, giá bán hoa cúc nhỏ là 250 ngàn đồng/cặp; cúc trung bán 500 ngàn đồng/cặp và cúc lớn bán tại vườn 1,5 triệu đồng/cặp. Còn hoa mồng gà, dạ yến thảo, đồng tiền, cát tường… dao động từ 30 ngàn đồng/cặp đến 180 ngàn đồng/cặp, tùy vào kích cỡ, hình dáng và loại hoa.

Trên địa bàn huyện Châu Đức có khoảng 30 hộ dân trồng hoa, tập trung chủ yếu ở các xã Láng Lớn, Xuân Sơn, Nghĩa Thành… Ngoài việc trồng hoa cung ứng cho dịp Tết, một số hộ người còn trồng hoa quanh năm để bán cung cấp cho các vựa hoa tại các chợ đầu mối trong tỉnh  như Bà Rịa, Vũng Tàu... Năm nay thời tiết thuận lợi, giá cả lại tăng, thu lãi kha khá nên người trồng hoa ai cũng phấn khởi chuẩn bị đón một cái Tết đủ đầy, hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước