Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực phân loại rác tại nguồn

Quỳnh Mai, Khánh Sơn-Thứ năm, ngày 26/09/2024 16:59 GMT+7

Sự phát triển về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm.

Khoảng 1 năm nay, bà Hòe đã đặt trong bếp của gia đình mình thêm 1 thùng rác nữa. Mỗi cái đều được bà ghi chú cẩn thận để mọi người cùng biết thùng nào bỏ loại rác nào.

Không riêng gì bà Hòe, mà nhiều người dân khác trên địa bàn TP Vũng Tàu từ đầu năm đến nay thường xuyên được tuyên truyền, vận động về sự cần thiết và ý nghĩa của phân loại rác tại nguồn.

Để có được sự ủng hộ, đồng thuận làm theo từ người dân thì chính cán bộ tại các cơ quan nhà nước ở toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải là những người tiên phong thực hiện.

Tại UBND xã Xuyên Mộc, hình ảnh các cán bộ phân loại rác và bỏ ở những thùng khác nhau, dần dần đã được lan tỏa đến với những người dân trên địa bàn. Nhờ vậy mà đến nay, tỉ lệ hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn của xã đã tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sự phát triển về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm. Do đó, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được phân loại đạt trên 30% và đạt 50% vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước