Bắc Bộ có mưa rào và dông, khả năng gây ra ngập úng

PV-Thứ sáu, ngày 06/10/2023 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Từ chiều tối và đêm ngày 6/10 đến sáng ngày 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc đang tăng cường lệch Đông.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ chiều tối và đêm ngày 6/10 đến sáng ngày 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Từ 0h đến 4h 6/10 tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La. Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Đình Phong 150mm, Chí Viễn 83,4mm (Cao Bằng), Nậm Rạng 93mm (Lào Cai), Căn Co 86mm (Lai Châu), Mậu A 56mm (Yên Bái), Xín Chải 58mm (Điện Biên) ...

Trong ít giờ tới, tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt các huyện:

Lai Châu: Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn, TP Lai Châu

Điện Biên: Tủa Chùa, Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, TX Mường Lay.

Sơn La: Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp.

Lào Cai:  Văn Bàn, Bảo Thắng, Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên.

Yên Bái: Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ

Cao Bằng: Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa, Nguyên Bình, Bảo Lâm

Hà Giang: Quang Bình, Bắc Quang, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh, Hoàng Su Phì.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Thời tiết ngày và đêm 6/10

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, sáng có mưa mưa rải rác và có nơi có dông; ngày nắng,; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước