Bắc Bộ nắng nóng, nhiều khu vực có dông kèm thời tiết nguy hiểm

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 17/06/2020 08:04 GMT+7

Người dân mặc áo chống nắng khi ra đường. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 10-30mm/12giờ, có nơi trên 60mm/12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 31-34 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32-35 độ, riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ; cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C .

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước