Bắc Bộ tiếp tục mưa trong những ngày tới

VTV News-Thứ tư, ngày 06/07/2022 06:15 GMT+7

Mưa lớn chiều tối 5/7 gây tắc đường tại phố Tây Sơn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

VTV.vn - Hà Nội và khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục mưa trong những ngày tới trong khi Trung Bộ từ thứ 6 tuần này nắng nóng mới thu hẹp về phía Bắc.

Ngày 6/7 và 7/7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50%-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11h-17h. Từ ngày 6/7, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ.

Cảnh báo: Ngày 8/7, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng thu hẹp lại chủ yếu còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo thời tiết cụ thể một số tỉnh, thành phố ngày 6/7:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều và đêm cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27-34 độ C.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 30 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; vùng núi có nơi dưới 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-37 độ C, phía Bắc nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-33 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước