Bắc Giang dồn sức dập dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/05/2021 18:45 GMT+7

VTV.vn - Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Bắc Giang vẫn quyết định khôi phục dần sản xuất tại 4 KCN, từng bước ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Ổ dịch Bắc Giang vẫn đang là điểm nóng. Cao điểm là ngày 25/5 với 375 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Sáng và trưa ngày 26/5, vẫn tiếp tục có hàng chục ca mắc mới. Trong khi đó, Bắc Giang còn đứng trước một nhiệm vụ quan trọng đó là phải sớm phục hồi sản xuất để tránh đứt gẫy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng lớn đến đời sống công nhân, sự phát triển kinh tế.

Bắc Giang tổ chức lại hoạt động sản xuất tại 8 doanh nghiệp từ 26/5

Công tác xét nghiệm để kiểm soát nguy cơ về lây nhiễm đang được triển khai ngày càng khẩn trương, quyết liệt để Bắc Giang có thể nhanh chóng phục hồi lại sản xuất. Ngay trong tối 25/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hỏa tốc kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung. 8 doanh nghiệp đầu tiên sẽ tổ chức sản xuất trở lại từ ngày 28/5.

Trước đó ngày 18/5, Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp để tập trung dập dịch đó là Khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu thuộc huyện Việt Yên, khu công nghiệp Vân Trung nằm giữa huyện Việt Yên và Yên Dũng, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng thuộc huyện Yên Dũng.

Trước mắt, Bắc Giang tổ chức xây dựng mô hình điểm cho các doanh nghiệp sản xuất trở lại đối với với 8 doanh nghiệp của 4 khu công nghiệp này. Có 1 công ty thuộc KCN Đình Trám, 1 công ty thuộc KCN Song Khê - Nội Hoàng, 1 công ty thuộc KCN Vân Trung, 4 công ty thuộc KCN Quang Châu, 1 công ty thuộc cả 2 KCN Đình Trám và Quang Châu.

Bắc Giang dồn sức dập dịch, duy trì chuỗi sản xuất - Ảnh 1.

Các DN được quay trở lại hoạt động sản xuất chỉ sử dụng người lao động có hai lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính với COVID-19 từ ngày 9/5 trở lại đây (Ảnh minh họa: BQLCKCN Bắc Giang)

Theo đó, các doanh nghiệp trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra, đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất và được hướng dẫn đầy đủ các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Kế hoạch bắt đầu triển khai từ ngày 26/5.

Các doanh nghiệp chỉ sử dụng người lao động đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9/5 trở lại đây và có 2 lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính với COVID-19, trong đó lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp 1 ngày.

Bắc Giang cũng quy định chặt chẽ về việc ăn ở, đưa đón, hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn với người lao động. Thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với toàn bộ người lao động, mỗi lần cách nhau 7 ngày trong tháng đầu tiên.

Triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng

Hiện Bắc Giang có tới gần 50.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao, cần phải sàng lọc nhanh hơn nữa những người có nguy cơ cao để khẩn trương có phương án tách riêng. Hôm nay, lực lượng y tế hơn 400 người do Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế điều động, bắt đầu triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng tại tâm dịch.

Bắc Giang dồn sức dập dịch, duy trì chuỗi sản xuất - Ảnh 2.

Việc xét nghiệm test nhanh sẽ được thực hiện định kỳ 3 ngày/lần ở những điểm có nguy cơ cao. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng.

Lực lượng 400 nhân viên y tế sẽ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người, đến từng nhà của thôn để lấy mẫu. Sau 15 phút sẽ có kết quả. Trường hợp dương tính sẽ được đưa đi bệnh viện. Trường hợp âm tính sẽ tiếp tục được xét nghiệm mẫu gộp.

Cũng trong hôm nay, Bắc Giang bắt đầu thử nghiệm việc tự lấy mẫu trên một nhóm công nhân. Nếu triển khai tốt sẽ nhân rộng mô hình này.

Ưu tiên 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong chiến lược vaccine Ưu tiên 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong chiến lược vaccine

VTV.vn - Cần ưu tiên hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong chiến lược tiêm vaccine là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp với lãnh đạo 2 tỉnh vào sáng 26/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước