Bắc Giang tạm dừng hoạt động 11 bến khách ngang sông

Lê Hải-Thứ năm, ngày 21/12/2023 16:00 GMT+7

Các bến phà, bến khách ngang sông không đủ các điều kiện hoạt động sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm khi nước sông dâng cao, thời tiết bất thường (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu 11 bến khách ngang sông tạm dừng hoạt động.

Việc yêu cầu 11 bến khách ngang sông tạm dừng hoạt động do chưa hoàn thiện thủ tục công bố lại hoạt động theo quy định.

Theo kết quả kiểm tra bến khách ngang sông của Tổ kiểm tra huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn huyện có 13 bến khách ngang sông. Trong số này có 1 bến tự dừng hoạt động, 1 bến đã công bố thủ tục, còn 11 bến khách ngang sông ở các xã: Thái Sơn, Hòa Sơn, Xuân Cẩm, Mai Đình, Đông Lỗ chưa làm thủ tục công bố lại hoạt động theo quy định.

Để bảo đảm hoạt động của các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa yêu cầu chủ các bến khách ngang sông này tạm dừng hoạt động kể từ ngày 19/12/2023 và chỉ được hoạt động khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các bến này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, yêu cầu chủ các bến khách ngang sông khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về điều kiện công bố lại theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đối với các bến khách trên đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các chủ bến khách ngang sông không chấp hành việc dừng hoạt động theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước