Bạc Liêu: 2.000 người chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Đ.Huyền - Thảo Nghi-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 18:52 GMT+7

VTV.vn - Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Tháng hoạt động TD-TT, trên 2.000 VĐV thuộc các cơ quan, đơn vị, LLVT,.. đã tham gia chạy Olympic xung quanh TP Bạc Liêu.

Bạc Liêu: 2.000 người chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Ảnh 1.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic và Tháng hoạt động thể dục thể thao tại TP Bạc Liêu.

Sáng ngày 26/3 tại TP Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ phát động cuộc vận động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Tháng hoạt động TD-TT cho mọi người năm 2023. Với sự tham gia của trên 2.000 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang…

Ngày chạy Olympic là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng chào mừng 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2023) và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (26/3/1931- 26/3/2023). Hoạt động cũng góp phần quan trọng nhằm động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia luyện tập thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tiếp tục nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng với tinh thần khẩu hiệu "Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc", "Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước".

Bạc Liêu: 2.000 người chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Ảnh 2.

Trên 2.000 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia chạy tập thể sau buổi lễ phát động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi lễ phát động cho biết, cùng với sự phát triển của cả nước, thể dục thể thao của tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhiều vận động viên tài năng đạt thành tích xuất sắc qua các giải thi đấu khu vực, quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao Bạc Liêu đã đạt được 11 Huy chương vàng, 08 Huy chương bạc và 17 Huy chương đồng, xếp thứ 24/65 tỉnh, thành, ngành tham dự, tăng 20 bậc so với Đại hội Thể thao quốc quốc lần thứ VIII năm 2018 và xếp thứ 4 khu vực ĐBSCL. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng cũng phát triển rộng khắp.

Hiện Bạc Liêu có 33% số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đó là những kết quả đáng phấn khởi cần duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Sau lễ phát động, trên 2.000 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia chạy tập thể và hoàn thành với chất lượng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước