Bạc Liêu: Thiếu nước mặn sản xuất vì công trình

Chúc Chi, Xuân Tuấn-Thứ tư, ngày 31/05/2023 15:56 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tháng qua, người nuôi tôm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu gặp không ít khó khăn do thiếu nước.

Tình trạng thiếu nước xuất phát từ việc điều chỉnh dòng chảy, tạo các đường vòng dẫn nước của đơn vị thi công các công trình cầu, cống dọc theo tuyến đê biển Đông. Sau một thời gian sử dụng, các đường dẫn nước tạm này bị bồi lắng, không còn đảm bảo nguồn nước ra, vào, phục vụ sản xuất. Mặt khác, vì để có thể thi công phần đáy cống và đường dẫn 2 bên cống, phía đơn vị thi công cũng đã cho đắp các con đập tạm khiến cho dòng chảy bị ách tắc.

Bạc Liêu: Thiếu nước mặn sản xuất vì công trình - Ảnh 1.

Diện tích thiếu nước hiện nay là hơn 1 ngàn ha. Hơn nữa sự bồi lắng nhanh của các tuyến kênh sản xuất cũng khiến việc lấy nước của nông dân gặp không ít khó khăn.

Thời gian qua, ngành chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khơi thông dòng chảy, tiến hành sên vét ở các điểm bồi lắng, các kênh đầu nguồn, yêu cầu phía đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân. Tuy nhiên, đến nay tình trạng thiếu nước chỉ được khắc phục một phần nhỏ.

Để lấy được nước sản xuất người dân phải tranh thủ lấy nước ở các con nước triều cường, thậm chí chứa lắng để chủ động sản xuất. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính tạm thời, khó đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lâu dài. Hơn nữa, người dân xả thải và lấy nước sản xuất tại cùng một hệ thống thủy lợi nên khi dòng chảy bị ách tắt nguồn nước tại kênh không an toàn vì lượng nước xả thải chiếm phần nhiều, rất dễ lây lan dịch bệnh tại các khu nuôi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước