Bán đất công chui để ngoài sổ sách

Tuyết Mai, Quang Lâm-Thứ sáu, ngày 26/11/2021 10:41 GMT+7

VTV.vn - Các tài liệu cho thấy, số tiền bán đất thu của 13 hộ dân từ năm 2014 đến nay đã không được đưa vào sổ sách và nộp ngân sách Nhà nước.

Theo phản ánh của các hộ dân, năm 2014 họ mua đất của UBND xã và nộp tiền trực tiếp cho thủ quỹ xã và đã được giao đất xây nhà ổn định từ đó đến nay. Thế nhưng mới đây những người dân này bất ngờ bị quy là lấn chiếm đất công. Lãnh đạo xã Tráng Liệt phủ nhận việc bán đất thu tiền của người dân và báo cáo với các cơ quan cấp trên rằng các hộ dân tự ý sử dụng đất khi không được cơ quan chức năng cho phép.

Đại diện UBND thị trấn Kẻ Sặt cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, huyện Bình Giang đã chỉ đạo thị trấn xác minh liên quan tới số tiền bán đất tại thời điểm đó. Tuy nhiên các tài liệu cho thấy, số tiền bán đất thu của 13 hộ dân từ năm 2014 đến nay đã không được đưa vào sổ sách và nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan tới số tiền thu của người dân đang ở đâu, lãnh đạo thị trấn Kẻ Sặt cho biết đã làm việc với ông Trần Tuấn Hảo, thủ quỹ thời điểm đó, người trực tiếp thu tiền của các hộ mua đất. Ông Hảo cũng đã thừa nhận việc thu tiền nhưng không nhớ đã thu của những ai.

Các tài liệu người dân cung cấp còn cho thấy, xã Tráng Liệt còn tự ý xác nhận quyền sử đất cho các hộ mua đất, thậm chí lùi ngày ký và để Chủ tịch UBND xã đã nghỉ hưu ký xác nhận.

Người dân còn cho biết, không chỉ khu đất này mà nhiều khu đất công khác như khu đất phía đường Chu Văn An, khu dân cư ao rùa cũng đã bị xã Tráng Liệt xẻ thịt bán. Theo người dân ước tính, số tiền thu được khoảng trên 20 tỷ đồng.

Tự ý xẻ đất công để bán Tự ý xẻ đất công để bán

VTV.vn - Nhiều người dân cho biết, nhiều khu vực đất công đã được xã Tráng Liệt bán và thu về ước tính hơn 20 tỷ đồng thời điểm năm 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước