Băng nhóm Cường "Dụ" - xã hội đen núp bóng công ty vận tải: "Cơ quan chức năng không biết?"

Anh Tuấn (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 11:10 GMT+7

VTV.vn - Thực tế việc hoạt động vận tải và công tác quản lý giám sát hoạt động của cơ quan chức năng với doanh nghiệp này diễn ra như thế nào?

Trên giấy tờ, Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường được Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 10-1-2020 nhưng 9 tháng sau, lại bị thu hồi giấy phép. Lý do là bởi, sau khi có giấy phép, không kinh doanh vận tải hành khách, không khai thác tuyến cố định, không đề nghị cấp phù hiệu cho phương tiện để hoạt động theo đúng quy định.

Vậy nhưng, điều khó hiểu là chỉ 10 ngày sau khi bị thu hồi, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình lại tiếp tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách lần 2 theo đúng như lần trước.

Ông Chu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình - cho biết: "Hiện Sở không nắm được việc DN Phúc Cường bảo kê việc sắp xếp thu tiền đối với chủ phương tiện. Vì mới hoạt động nên Sở GTVT chưa ghi nhận vi phạm gì của công ty Phúc Cường cũng như các xe mang thương hiệu Phúc Cường".

Doanh nghiệp không vi phạm gì? Vậy có nghĩa cơ quan quản lý cũng không hề biết những chiếc xe dù mang thương hiệu Phúc Cường vẫn hàng ngày đi lại, di chuyển trên đường. Theo phản ánh của một số nhà xe trên địa bàn, thực chất việc thành lập công ty vận tải hành khách, đứng tên giám đốc - chỉ là vỏ bọc, để Cường và đàn em thực hiện hành vi bảo kê, chèn ép các xe khách ở các tuyến huyện. Cũng theo phản ánh, địa bàn hoạt động chính của ổ nhóm bảo kê này chủ yếu là khu vực bến xe Thành phố Thái Bình. Nếu nộp phế bảo kê sẽ được dán logo Phúc Cường và tự ý cho các xe dừng đỗ, bắt khách trái phép ở khu vực này.

"Lên đến đó mỗi đầu xe sẽ được dừng đỗ 5 phút - 7 phút - 10 phút. Nếu xe nào ở tuyến huyện đi lên không đóng không chịu mất phế thì Cường 'Dụ' cho dân xã hội đuổi chèn ép không cho dừng đỗ" - nạn nhân xe khách bị bảo kê cho hay.


Băng nhóm Cường Dụ - xã hội đen núp bóng công ty vận tải: Cơ quan chức năng không biết? - Ảnh 1.

Vậy nhưng, theo đại diện Ban Quản lý bến xe Thành phố Thái Bình, tình hình an ninh trật tự ở khu vực bến vẫn diễn ra tương đối tốt.

"Nhà xe có đăng ký 5-6 tuyến nốt tại BX Thái Bình. Việc thu phế của các nhà xe trong khu vực bến thì chưa nghe một thông tin nào. BQL chỉ chịu trách nhiệm quản lý trong khu vực bến. Còn các băng nhóm bảo kê không phải trách nhiệm của bến và không nắm được việc này" - ông Trịnh Xuân Hảo, Trưởng Ban Quản lý bến xe bến sông Thái Bình nói.

Sau khi nhận được đơn cầu cứu của một nhà xe trên địa bàn, Công an Thành phố Thái Bình đã bắt giữ Cường "Dụ" và 2 đàn em thân tín, để mở rộng điều tra làm rõ hoạt động thu phí bảo kê vận tải hành khách của ổ nhóm này.

Chặn đường để... sửa lốp, khủng bố bằng gạch - Muôn trò chèn ép xe khách của Giám đốc giang hồ Cường 'Dụ' Chặn đường để... sửa lốp, khủng bố bằng gạch - Muôn trò chèn ép xe khách của Giám đốc giang hồ Cường "Dụ"

VTV.vn - Chẳng những xe dù phải nộp tiền bảo kê mà theo phản ánh, ngay cả những xe được cấp phép theo luồng tuyến cố định cũng vẫn phải nộp phế hàng tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước