Báo động dậy thì sớm ở trẻ

Thùy Dương - Bằng Việt-Thứ bảy, ngày 07/05/2022 15:41 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tại BV Nhi TƯ ghi nhận nhiều trẻ đến khám các dấu hiệu liên quan đến dậy thì sớm. Đáng nói, có những trẻ đang học mầm non cũng có dấu hiệu dậy thì.

Con lớn nhanh thì cha mẹ nào cũng mong muốn những dậy thì quá sớm lại khiến các ông bố bà mẹ không khỏi lo lắng. Nhiều trẻ có biểu hiện dậy thì sớm phải sử dụng thuốc ức chế dậy thì.

Mỗi ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhi đến khám các vấn đề liên quan đến dậy thì sớm. Cứ 10 trẻ nữ thì có 1 trẻ nam dậy thì sớm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng trẻ dậy thì sớm tăng gấp 35 lần so với 10 năm trước.

Theo các bác sĩ, dậy thì sớm ở trẻ ngoài những ảnh hưởng trực tiếp trong sinh hoạt, trẻ còn chịu nhiều hệ lụy về cảm xúc, tâm lý và xã hội.

Nếu phát hiện trẻ có đặc tính sinh dục thứ phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai cần cho trẻ đến cơ sở y tế. Điều trị dậy thì sớm cho trẻ tốt nhất là ở thời điểm trước 6 tuổi bởi đây là giai đoạn tuổi xương ở trẻ bắt đầu tăng cao. Việc can thiệp điều trị đúng thời điểm này có tác dụng làm chậm quá trình dậy thì, cải thiện chiều cao khi trưởng thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước