Bão số 13 áp sát, Quảng Bình hoàn thành di dời trên 70.000 dân trong chiều 14/11

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 14/11/2020 12:45 GMT+7

VTV.vn - Cơn bão số 13 đang tiến vào đất liền miền Trung với những diễn biến rất phức tạp. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vào rạng sáng 15/11.

Trưa ngày 14/11, ở tỉnh Quảng Bình, mưa ngày càng nặng hạt. Mực nước trên các con sông ở tỉnh Quảng Bình đều ở dưới mức báo động 1 để sẵn sàng đón lũ nếu cơn bão số 13 ập vào.

Hiện toàn bộ tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được di dời vào nơi tránh trú an toàn, được hướng dẫn tới những địa điểm không nguy hiểm. Vào 10h ngày 13/11, toàn bộ hơn 6.500 tàu, thuyền cũng như thuyền vận tải của tỉnh Quảng Bình đã vào vị trí neo đậu an toàn.

Tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão số 13. Đối với các vùng cửa biển, ven sông, chính quyền địa phương đã cho di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả người dân phải ra khỏi khu vực rừng, về vùng đồng bằng trước 16h ngày 14/11. Việc di dời dân sẽ được hoàn thành vào 16h ngày 14/11. Theo đó, sẽ có hơn 20.000 hộ dân với trên 70.000 người sẽ được đưa tới nơi cao ráo, tránh trú an toàn khi bão số 13 đổ bộ. Đối với tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp hiện nay, những người dân ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ bị sạt lở sẽ được chú ý.

Bên cạnh tỉnh Quảng Bình, tại các tỉnh TT - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, những phương án ứng phó với cơn bão số 13 đã được triển khai tương tự. Dự báo, vào rạng sáng 15/11, cơn bão số 13 sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TT - Huế. Người dân cần rất thận trọng với diễn biến của cơn bão hết sức khó lường này.

Hồi 10h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 300km, cách Quảng Trị khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép trước bão số 13 Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép trước bão số 13 Đối phó hoàn lưu bão số 12 chưa qua, lại lo ứng phó bão số 13 Đối phó hoàn lưu bão số 12 chưa qua, lại lo ứng phó bão số 13

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước