Bão số 7 gây ảnh hưởng, Thái Bình, Nam Định mưa to gió mạnh

Hương Liên (Ban Thời sự) - Thúy Quỳnh (Đài PT-TH Thái Bình),-Thứ tư, ngày 14/10/2020 20:09 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bão số 7 đã suy yếu thành ATNĐ nhưng hoàn lưu của nó vẫn gây mưa to và gió mạnh cho nhiều tỉnh, thành. Thái Bình, Nam Định là 2 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tại vùng ven biển Hải Hậu, Nam Định, ngay từ sáng 14/10 đã có mưa xối xả, gió giật mạnh tới cấp 7 - 8.

Trước tình hình đó, ngay từ sớm, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cùng với địa phương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đê biển, chỉ đạo phương án ứng phó với mưa lớn và gió mạnh, chỉ đạo triển khai quyết liệt để giảm thiểu thấp nhất những rủi ro do thiên tai gây ra.

Bão số 7 gây ảnh hưởng, Thái Bình, Nam Định mưa to gió mạnh - Ảnh 1.

Sóng biển đánh tràn qua mặt đê ven biển Nam Định.

Tỉnh Nam Định hiện còn nhiều tuyến đê xung yếu, những vị trí kè chưa có khu vực mỏ hàn là điểm yếu của hệ thống đê biển.

Đến chiều 14/10, mưa đã giảm, chỉ còn mưa rào ngắt quãng. Tuy nhiên, gió vẫn còn mạnh, sóng cao, có lúc sóng còn tràn qua mặt đê.

Dự báo tối 14/10, mưa có thể quay trở lại Nam Định nên những mối lo về an toàn cho đê biển và ngập lụt vẫn có thể xảy ra vì tại đây, năm 2005, toàn bộ đê ở đây đã bị vỡ, nước tràn vào gây ngập lụt nhà dân. Ngay lúc này, ở đây cũng đang mất điện trên diện rộng.

Bão số 7 gây ảnh hưởng, Thái Bình, Nam Định mưa to gió mạnh - Ảnh 2.

Thái Bình đã có mưa to đến rất to.

Còn tại Thái Bình, gió bão đã mạnh cấp 5, giật cấp 6; lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm. Từ 5h ngày 14/10, Thái Bình đã thực hiện lệnh cấm biển.

Thái Binh hiện có trên 1.100 phương tiện tàu thuyền với trên 3.400 lao động đang làm ăn trên biển. Toàn bộ đã được kêu gọi vào bờ neo đậu, không có phương tiện nào hoạt động ở vùng nguy hiểm.

Hơn 50% diện tích lúa đã được thu hoạch. Với diện tích còn lại, địa phương đang huy động nhân lực bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Theo dự báo, bắt đầu từ 14/10 đến 16/10, Thái Bình tiếp tục có mưa to đến rất to; lượng mưa cả đợt từ 150 - 250 mm.

Chiều 14/10, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, trên Vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Còn trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh tối 14/10 cần đề phòng gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Về diễn biến mưa lớn, từ nay đến hết 16/10, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, phía Nam của Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng thấp, các đô thị và lũ quét, sạt lở đất trên vùng núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước