Bão số 7 gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 19:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Tại các tỉnh miền Trung, bão số 7 đã gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150 mm - 350 mm.

Mặc dù chưa chính thức đổ bộ nhưng tại một số tỉnh thành miền Trung như Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, bão số 7 đã gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực miền núi, tình trạng sạt lở nghiêm trọng cũng đã diễn ra tại các địa phương ven biển.

Từ ngày 7/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 100 - 350mm. Mưa lớn đã làm các con sông lên mức báo động một và trên báo động một. Riêng địa bàn 2 huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông, nước sông dâng cao đã khiến gần 50 thôn bản tại Quảng Trị bị chia cắt do ngập cầu tràn và đường giao thông, có nơi cao lên đến hơn 2m. Riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị ngập cục bộ, sâu 0,5-1m, với chiều dài khoảng 20m gây ách tắc giao thông tại các vị trí: Km 265 và Km 268 trên địa phận xã Tà Long.

Còn tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm gia tăng tình trạng sạt lở bờ biển tại các địa phương ven biển. Từ tối 6/10, mưa lớn kết hợp với triều cường đã làm sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Hải Dương, TP Huế. Tại đây tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng với chiều dài khoảng 250m, ăn sâu vào đất liền từ 15-20 mét, đe dọa trực tiếp đến tài sản và sản xuất của nhiều hộ dân.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại với phương châm nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy, đồng thời có các phương án chủ động di dời, sơ tán người tại các vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân trong tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước