Bất chấp cảnh báo cấm bơi, dân đổ xô ra hồ Linh Đàm "giải nhiệt"

Thùy Dương - Vương Cơ-Thứ hai, ngày 18/07/2022 20:59 GMT+7

VTV.vn - Sau Hồ Tây, đến lượt hồ Linh Đàm được tận dụng như một "bể bơi công cộng" khi Hà Nội trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ gần 40 độ.

Dù đã có biển cảnh báo "cấm tắm, bơi lội" nhưng dường như bị người dân phớt lờ. Nhiều người trang bị cả những chiếc phao tự chế như can nhựa để làm đồ bảo hộ. Đáng nói, tại khu vực lòng hồ, rác thải sinh hoạt vứt ngổn ngang nhưng nhiều người chẳng bận tâm nguồn nước sạch hay bẩn. 

Bất chấp cảnh báo cấm bơi, dân đổ xô ra hồ Linh Đàm giải nhiệt - Ảnh 1.

Không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng được cha mẹ cho ra hồ tắm. Xung quanh khu vực hồ không có bất cứ người giám sát hay nhân viên cứu hộ nào nhưng địa điểm này vẫn cứ tấp nập người đến. Thậm chí, có người tắm cách xa bờ hàng chục mét. 

Bất chấp cảnh báo cấm bơi, dân đổ xô ra hồ Linh Đàm giải nhiệt - Ảnh 2.

Nhu cầu giải nhiệt là cần thiết nhưng cần chọn địa điểm an toàn và trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ bởi khi tắm tại những khu vực cảnh báo thì không khác nào tự đánh cược mạng sống của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước