Bất hợp lý biển cấm phương tiện trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội)

Nguyệt Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 19:59 GMT+7

VTV.vn - Điều này đã gây cản trở cho nhiều doanh nghiệp, nhiều lái xe đủ điều kiện lưu thông qua tuyến đường này. Hiện có tới 12 vị trí biển báo bất hợp lý cần được tháo dỡ.

Trước đây, tuyến đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ được rào chắn lại để làm đường đua F1 nhưng nay chặng đua F1 bị hủy.

Bất hợp lý biển cấm phương tiện trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) - Ảnh 1.

Mặc dù vào khung giờ cao điểm nhưng tuyến đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ không quá đông phương tiện đi lại. Bởi ở đây vẫn còn có biển cấm xe ô tô khách, xe hợp đồng (trên 9 chỗ ngồi), xe bus, xe tải nên chủ yếu là xe máy và xe con lưu thông. Do đó, việc di chuyển không mấy khó khăn.

Trước kia, khi chưa có biển cấm, đây là tuyến đường có mật độ lưu thông rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm.

Những biển báo bất hợp lý đó đã có yêu cầu là phải được tháo dỡ trước ngày 10/10 để tạo điều kiện cho các phương tiện thuận lợi di chuyển khi chặng đua F1 bị hủy. Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng trôi qua, các biển cấm này vẫn còn tồn tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước