Bất ngờ với cách trồng cây "độc lạ" trên vỉa hè Hà Nội

Đình Quân-Thứ năm, ngày 24/12/2020 13:02 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục cây xanh được quây bồn, trồng trên vỉa hè đường Lê Đức Thọ, gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người … bất ngờ.

Trên đường Lê Đức Thọ, đoạn gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục cây xanh khá lớn được trồng trong bồn nhựa cao khoảng gần một mét so với mặt vỉa hè. Nhiều người dân xung quanh cũng khá bất ngờ với kiểu trồng cây lạ như thế này.

Được biết hàng cây là lộc vừng, được trồng ở khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình. Điều khiến nhiều người thấy đặc biệt, đó là những cây này đều được bao quanh bởi một bồn nhựa, chiều cao khoảng 1 mét. Các cây đều có cọc chống. Theo quan sát, các cây đều được trồng trực tiếp vào đất phía dưới nền vỉa hè, chứ không phải trồng trong bồn riêng. Tuy nhiên, trước việc nhiều cây có dấu hiệu khô lá, các nhà sinh vật học cho rằng cần phải xử lý trước khi trồng.

Bất ngờ với cách trồng cây độc lạ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng cây trên đường Lê Đức Thọ

Với hàng cây lộc vừng trên tuyến phố Lê Đức Thọ, do không tận mắt chứng kiến quy trình trồng nên các nhà khoa học cho rằng, nhiều khả năng cây mới được di chuyển đến, do vẫn còn trụ chống lực. Nếu trồng lộc vừng trong ang, bể, hay chậu thì phải xếp gạch hoặc đá quanh bầu, thường xuyên giữ ẩm. Khi bộ rễ phát triển mạnh bao quanh bầu đất phải bỏ gạch đá ra. Việc quan trọng là phải chăm sóc thường xuyên để cây sinh trưởng tốt.

Năm ngoái, TP Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, về đích sớm 2 năm. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu đề xuất trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây xanh đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước