Bắt quả tang xe xúc, xe tải đổ trộm, chôn lấp rác thải công nghiệp

Thiên Lý-Thứ tư, ngày 07/04/2021 21:41 GMT+7

VTV.vn - Phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh vừa bắt quả tang đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp với số lượng lớn.

Đổ trộm, chôn lấp rác thải công nghiệp tại những bãi đất trống hay trong khu dân cư là những hành vi gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, từ trước đến nay gần như khó có thể xử lý triệt để. Việc địa phương bám sát và phát hiện tại chỗ đã tạo cơ sở cho việc xử lý, răn đe.

Việc phát hiện lượng lớn rác thải công nghiệp đổ trộm không phải là chuyện lạ tại phường Hiệp Thành và nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố. Chính việc không biết ai là người đổ trộm và cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nên gần như những trường hợp này đều không thể xử lý. Cho nên, khi lực lượng chức năng phường bắt quả tang ngay tại chỗ hành vi đổ, chôn lấp rác trái phép, thu giữ được cả đối tượng và phương tiện thực hiện là nỗ lực lớn của địa phương.

Bắt quả tang xe xúc, xe tải đổ trộm, chôn lấp rác thải công nghiệp - Ảnh 1.

Số rác thải đổ trộm và chôn lấp trái phép

Theo UBND phường Hiệp Thành, đối tượng bị bắt quả tang thực hiện hành vi đổ trộm, chôn lấp rác thải công nghiệp với khối lượng lớn tại khu phố 7 là một người đàn ông 35 tuổi. Phương tiện thực hiện hành vi này là gồm 1 xe chuyên chở đất cát và 1 máy xúc.

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng hiện đang tiến hành thu gom để xử lý theo quy định. Ước tính khối lượng rác công nghiệp này khoảng gần 3 tấn.

Cán bộ địa chính xây dựng phường Hiệp Thành cho biết thêm, với khối lượng rác này người thực hiện sẽ bị phạt hành chính từ 5-50 triệu đồng theo Nghị định 155/2016 về xử phạt trong lĩnh vực môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước