Bé gái tử vong do hóc cùi dừa

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ ba, ngày 28/06/2022 06:37 GMT+7

VTV.vn - Đang ngồi uống nước dừa và ăn cùi dừa, bé gái 12 tháng tuổi bị hóc dẫn đến tử vong.

Ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái gần 12 tháng tuổi hóc cùi dừa dẫn đến tử vong.

Ông Hợi cho biết thêm, sự việc xảy ra vào tối 26/6. Thời điểm đó, nhiều trẻ trong xóm ngồi uống nước dừa và ăn cùi dừa. Một lúc sau, bé D.T.V (gần 12 tháng tuổi) trú xóm Thuận Minh bị hóc cùi dừa.

Dù được gia đình nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương nhưng bé đã không qua khỏi.

Được biết, bé V. là con gái đầu. Chỉ ít ngày nữa bé đến ngày sinh nhật 1 tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo, bất cứ vật dụng xung quanh như đồ chơi, đồ dùng... với kích thước nhỏ đều có thể trở thành mối nguy hiểm đối với trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi. Do đó, phụ huynh cần quan sát kỹ, để mọi đồ vật nguy hiểm ra khỏi tầm tay trẻ.

Tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ nếu không phát hiện và xử trí kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Trẻ có thể bị suy hô hấp rất nhanh, rơi vào tình trạng thiếu oxy, lơ mơ và hôn mê. Do đó, cha mẹ nên trang bị kỹ năng xử trí khi con bị hóc dị vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước