Bến xe Hà Nội vắng bóng xe khách liên tỉnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/10/2021 17:59 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 tuần thí điểm xe khách liên tỉnh, các bến xe lớn ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm vẫn thưa thớt, vắng vẻ, mỗi xe lác đác vài hành khách.

Bến xe Mỹ Đình là một trong những bến có mật độ xe khách liên tỉnh hoạt động trong 17 tỉnh thành tuy nhiên sau 2 tuần, chỉ có 15 tỉnh cho xe khách hoạt động nhưng với số lượng rất ít. Hai tỉnh còn lại là Lai Châu, Bắc Giang vẫn chưa có xe hoạt động. Theo lãnh đạo bến xe, sau 2 tuần thí điểm, lượng xe hoạt động rất ít do hành khách không có nhu cầu đi lại và lo dịch bệnh.

Còn tại bến xe Gia Lâm, một khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ từ phòng bán vé đến bãi xe, hành khách và xe khách đếm được trên đầu ngón tay. Đây là bến xe chạy các tuyến ngắn đi các tỉnh như Thái Bình, Thanh Hóa, Quang Ninh, Tuyên Quang .. Theo đơn vị quản lý bến, nhiều hôm cả bến xe chỉ có 4-5 xe hoạt động, hành khách hầu như không có, nhiều nhà xe cũng bỏ không vì không có khách.

Theo ghi nhận trong 2 tuần chạy thí điểm vận tải khách liên tỉnh, tỉnh đặt tỷ lệ cao nhất là Thái Nguyên với 60% số chuyến. Hà Nội từ 5-10% số chuyến. TP Hồ Chí Minh từ 4-5% số chuyến, Đà Nẵng có số chuyến ít nhất từ 2-3%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước