Bến xe Miền Đông giảm 95% công suất sau khi có ca mắc COVID-19

Nguyễn Điền, Bằng Việt-Thứ sáu, ngày 04/06/2021 12:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khu vực trong Bến xe Miền Đông đã tạm dừng hoạt động, tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh do liên quan đến nữ bệnh nhân COVID-19 ở Đắk Lắk đi qua.

Là một trong 2 bến xe khách lớn nhất TP Hồ Chí Minh, mỗi ngày tiếp nhận và vận chuyển hàng ngàn lượt hành khách chỉ còn lại vắng vẻ. Quầy bán vé, bàn để nước rửa tay sát khuẩn, tờ khai y tế, bảo vệ chờ soát vé, máy đo thân nhiệt, tất cả đều có nhưng chỉ không có khách.

Bến xe Miền Đông giảm 95% công suất sau khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Bến xe Miền Đông TP Hồ Chí Minh trước đây là nơi đón khách để đưa đi các tỉnh. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, bến xe đã tạm dừng hoạt động một số tuyến vận chuyển hành khách. Nhiều phương tiện hiện tại chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa.

Theo ban giám đốc Bến xe Miền Đông, hiện tại bến xe đã giảm hơn 95% công xuất hoạt động, đồng thời thông qua camera các bộ phận của bến xe truy vết được phạm vi và số người tiếp xúc với nữ hành khách.

Từ 0h ngày 31/5, tuyến xe đi Đắk Lắk đã tạm ngưng hoạt động. Đại diện bến xe này cho biết, trong quá trình làm việc, các nhân viên đều thực hiện khuyến cáo 5K, có vách kính ngăn, khi giao tiếp thực hiện qua ô cửa giao nhận tiền và giấy tờ liên quan. Hiện tại, các nhân viên đều được yêu cầu cách ly tại nhà, đồng thời đến khai báo y tế ở địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước