Bến xe, nhà ga tăng cường phục vụ hành khách

Quốc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 11:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Để phục vụ hành khách về đón Tết được tốt nhất, các bến xe và bến tàu tại Hà Nội đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dịp này.

Tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội, do lượng lớn sinh viên đã về từ ngày 22 và 23 Âm lịch nên ngày hôm nay (13/2, tức ngày 25 Âm lịch), lượng hành khách chủ yếu là các công nhân viên và người lao động ngoại tỉnh.

Vào những ngày giáp Tết, mỗi ngày bến xe Giáp Bát có khoảng hơn 1.000 lượt xe, tăng gần 100 lượt so với ngày thường. Theo dự kiến, ngày 26 và 28 Âm lịch tới mới là những ngày đông khách nhất với khoảng 30.000 lượt người. Để tránh tình trạng nhồi nhét và hét giá vé diễn ra, cán bộ quản lý bến xe đã phải tăng cường số lượt xe lến từ 120 - 150 lượt/ngày.

Tại ga Hà Nội, do nhu cầu đi lại lớn, nhà ga đã tăng từ 5 đoàn tàu lên 11 đoàn tàu chiều Hà Nội - Sài Gòn, phục vụ gần 15.000 lượt khách. Do lịch nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 27 Âm lịch nên dự kiến, từ ngày 26 - 28 Âm lịch sẽ là thời điểm đông khách nhất, có thể lên tới 20.000 lượt khách.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách, việc kiểm soát họ tên và số chứng minh thư trên vé tàu sẽ được siết chặt hơn. Đồng thời, người nhà hành khách cũng không được phép vào sân ga. Thay vào đó, nhà ga sẽ tăng cường đội ngũ nhân viên nhằm hỗ trợ hành khách trong vận chuyên hành lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước