Bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini đã cai máy thở

Kim Xuân, Nam Việt-Thứ sáu, ngày 06/10/2023 17:42 GMT+7

VTV.vn - Nam thiếu tá quân đội, nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, đã qua giai đoạn nguy kịch, cai được máy thở và đang tập đi.

Bệnh nhân được cấp cứu vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, phổi ám đen vì khói độc, bị bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO nặng, tiên lượng nguy kịch. Bệnh nhân đã được nội soi rửa phổi. Đến ngày thứ 6 nhập viện, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt. 

Các bác sĩ chỉ định kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp cùng các thuốc tăng trương lực cơ. Hàng ngày, bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn liên viện cùng các chuyên gia nước ngoài. Sau 22 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và đã có thể giao tiếp, nhận ra người thân.

Trước đó, vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, một tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy làm 56 người tử vong.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ra viện 10 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ra viện Hà Nội hỗ trợ 9,2 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini Hà Nội hỗ trợ 9,2 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini Giải quyết kịp thời chế độ tử tuất cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân Giải quyết kịp thời chế độ tử tuất cho nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước