Bệnh ung thư dạ dày đang có xu hướng trẻ hóa

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 21/09/2022 22:13 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Y tế, ung thư dạ dày ở nước ta đang có tỷ lệ cao với gần 18.000 ca mắc mới và gần 15.000 trường hợp tử vong mỗi năm.

Tại Bệnh viện K, ghi nhận trong 3 tháng trở lại đây trung bình mỗi tháng có khoảng 200 người bệnh chẩn đoán ung thư dạ dày vào viện. Độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, không ít trường hợp dưới 40 tuổi, thậm chí có bệnh nhân ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh. Một số người bệnh được phát hiện và điều trị sớm nên tỷ lệ khỏi bệnh cao.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn, nhiều trường hợp mắc ung thư dạ dày ở độ tuổi còn trẻ nhưng lại phát hiện bệnh muộn.

Theo Bác sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K: "Độ tuổi hay gặp nhất rơi vào quãng khoảng 45 - 50 tổi. Tuy nhiên, hiện nay trẻ hóa ở những người bị ung thư nói chung cũng như ung thư dạ dày nói riêng đang rất cao. Cá biệt ngay trong khoa của chúng tôi có những trường hợp vào viện điều trị ở độ tuổi là ngoài 20 tuổi. Đặc điểm của những người bệnh đó là tiến triển của bệnh rất nhanh, tại thời điểm chuẩn đoán ung thư đã nằm ở giai đoạn 4 rồi và khả năng điều trị vô cùng hạn chế".

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ác tính nguy hiểm, tuy nhiên triệu chứng lâm sàng của bệnh thường không đặc hiệu, do đó không ít người bệnh đã bỏ lỡ cơ hội vàng trong điều trị.

Bác sĩ Hà Hải Nam - Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K - cho biết: "Một số triệu chứng như bệnh nhân trở nên chán ăn hơn, người mệt mỏi hơn, đau bụng âm ỉ ở vùng trên rốn, thượng vị. Tuy nhiên các dấu hiệu này thường thoáng qua, chúng ta không để ý tới. Đến giai đoạn muộn hơn, các dấu hiệu của biến chứng như bệnh nhân ăn vào nôn ra, dấu hiệu của xuất huyết tiêu hoá. Thậm chí có thể tự sờ thấy u trên bụng, bụng bệnh nhân lõm xuống như lòng thuyền, gầy sút cân rất nhanh, thiếu máu nặng…, đấy là những dấu hiệu điển hình trong giai đoạn muộn".

Hiện nay, với các phương pháp điều trị hiện đại, người mắc ung thư có khả năng khỏi bệnh rất cao nếu như được phát hiện từ giai đoạn rất sớm. Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào của cơ thể, tầm soát để phát hiện và điều trị ung thư sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước