Bệnh viện chủ động lập riêng khoa khám bệnh cho người sốt, ho

Vũ Em-Thứ năm, ngày 03/06/2021 11:34 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh) thành lập khoa khám bệnh số 2 dành riêng cho những người bị ho, sốt... để phân luồng, tách biệt với các khoa khác của BV.

Tại TP Hồ Chí Minh, thời gian qua liên tục có cơ sở y tế phải tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, cách ly hoặc phong tỏa một phần do liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh này, mô hình lập khoa khám bệnh riêng dành cho các bệnh nhân sốt, ho, đau họng đã được triển khai, nhằm kịp thời sàng lọc các bệnh nhân, tránh cho việc bệnh nhân di chuyển vào bên trong, ảnh hưởng đến bệnh nhân nội trú và nhân viên bên trong bệnh viện.

Bệnh viện chủ động lập riêng khoa khám bệnh cho người sốt, ho - Ảnh 1.

Tại Khoa khám bệnh số 2 của bệnh viện Lê Văn Thịnh, người bệnh sau khi được sàng lọc lần 1 ở khu vực cổng 1 nếu có sốt, ho, đau họng sẽ chuyển sang cổng số 2 để làm test nhanh và xét nghiệm PCR tại bệnh viện với các ca nguy cơ cao. Khu vực này cũng thiết lập các phòng siêu âm, X-Quang riêng biệt để người bệnh chỉ di chuyển trong khu vực này.

Ngoài ra, bệnh viện cũng bố trí lối đi riêng kết nối phòng áp lực âm riêng biệt của bệnh viện. Khi có ca dương tính có thể chuyển đến phòng áp lực âm để kịp thời cách ly ca bệnh. Với quy trình khéo kín này sẽ hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm vào trong bệnh viện.

Thách thức của cơ sở y tế trong sàng lọc phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 Thách thức của cơ sở y tế trong sàng lọc phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19

VTV.vn - Với số ca lây nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao, các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước