Bị cằn nhằn đi uống rượu về muộn, chồng sát hại vợ

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 23/12/2020 14:41 GMT+7

Khu vực xảy ra vụ án mạng (Nguồn: báo NLĐ)

VTV.vn - Đi uống rượu về muộn lại bị vợ cằn nhằn, không kiềm chế được bản thân, Dững đã cầm dao sát hại vợ.

Đại diện VKSND tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vừa xảy ra vụ án mạng chồng cầm dao cắt cổ vợ. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h ngày 22/12. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị D. (SN 1986, quê huyện Xuân Trường).

Theo thông tin ban đầu, người chồng là Lư Văn Dững (SN 1980, quê tỉnh An Giang) đi uống rượu đến 1h sáng mới về nhà. Dững bị vợ cằn nhằn về việc uống rượu về muộn, sau đó giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức và không kiềm chế được bản thân, Dững đã cầm dao sát hại vợ.

Đến khoảng 4h ngày 22/12, Lư Văn Dững đến cơ quan Công an huyện Xuân Trường tự thú. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Xuân Trường, Công an tỉnh Nam Định có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, chị D. đã từng có một đời chồng và 2 con riêng. Lư Văn Dững và chị D. mới kết hôn và có 1 con chung.

Đâm chết bạn nhậu vì “đốt nhà” khi vợ chồng cãi nhau Đâm chết bạn nhậu vì “đốt nhà” khi vợ chồng cãi nhau

VTV.vn - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (38 tuổi, quê ở An Giang) 16 năm tù về tội Giết người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước