Biến chủng Ấn Độ được tìm thấy trên bệnh nhân ở Đà Nẵng và Điện Biên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/05/2021 18:28 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các mẫu bệnh phẩm tại Điện Biên và Đà Nẵng mang chủng virus được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19 để xác định biến thể của virus SAR-COV-2, qua đó có thể giúp xác định nguồn gốc ổ dịch, biện pháp phòng ngừa và hướng điều trị phù hợp.

Kết quả giải trình tự gene một số mẫu ngày 24/5 như sau:

+ Tại Đà Nẵng có 32 mẫu được giải trình gen, trong đó có 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2 là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ. 30 mẫu còn lại thuộc chủng B.1.1.7 là chủng lần đầu phát hiện ở Anh.

+ Tại Điện Biên có 4 mẫu được giải trình gen, tất cả đều thuộc chủng B.1.617.2 - chủng phát hiện tại Ấn Độ. Đây đều là các chủng có tốc độ lây lan nhanh.

Việc giải trình gen có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp xác định được nguồn lây của các ca bệnh, và mức độ nguy hiểm của các chủng virus SARS-CoV-2 của người mang bệnh

[Infographic] Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2 [Infographic] Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2

VTV.vn - Cùng với 2 biến chủng SARS-CoV-2 là B.1.222 và B.1.619 vừa được phát hiện tại Việt Nam giữa tháng 5 thì đến nay nước ta đã ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước