Biến ô tô cũ nát... thành xe chở công nhân nhờ tem đăng kiểm giả

Anh Tuấn-Thứ ba, ngày 07/03/2023 21:30 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, lợi dụng việc khó khăn của người dân khi đi đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, một số đối tượng đã nảy sinh ý định in ấn và bán tem đăng kiểm giả.

Mới đây, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khởi tố vụ án mua bán tem đăng kiểm giả xảy ra tại địa bàn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông vì đã tiếp tay cho những phương tiện không đủ điều kiện lưu hành ra lưu thông trên đường.

Dù chưa hết niên hạn sử dụng, nhưng bằng cảm quan có thể nhận thấy chiếc xe có dấu hiệu xập xệ, cũ nát và không đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông.

Để tiếp tục chở công nhân, chủ phương tiện đã đánh liều đặt mua tem đăng kiểm giả lẫn tem chứng nhận nộp phí sử dụng bảo trì đường bộ giả. Đây cũng là cách chủ xe khác biến chiếc ô tô vốn mua về để bán đồng nát chỉ với giá 29 triệu đồng thành một chiếc xe chở công nhân.

Khi công tác kiểm định xe cơ giới được siết chặt, những ô tô gần hết niên hạn sử dụng hay những ô tô đã trở thành phế liệu đồng nát sẽ khó đáp ứng được điều kiện. Vì vậy, nhiều chủ phương tiện đã tìm đến và sử dụng những tem đăng kiểm giả. Cơ quan công an cảnh báo đây là những thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm hiện nay.

Trước đó, qua quá trình kiểm tra, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã phát hiện 4 phương tiện ô tô chở khách đang lưu thông sử dụng tem đăng kiểm giả. Mở rộng điều tra, những người liên quan có hành vi sản xuất, môi giới bán tem giả cũng đã được làm rõ.

Dù công việc chính là làm nghề chụp ảnh viện áo cưới, mỗi tháng có thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu, nhưng vì lòng tham và thiếu hiểu biết, người đàn ông đã tự tìm cách thiết kế, in ấn để tạo ra những tờ tem đăng kiểm giả và lấy thù lao chỉ vài chục ngàn đồng một chiếc.

Biến ô tô cũ nát... thành xe chở công nhân nhờ tem đăng kiểm giả - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

"Mỗi lần làm thì anh Thạch trả tôi 70.000 - 80.000 đồng. Tôi thấy đây là bài học đắt giá với bản thân tôi", đối tượng làm giả tem đăng kiểm, khai nhận.

"Có mấy chục nghìn một cái có phải mua bán gì đâu. Ông anh làm hộ, giúp nhau thôi", đối tượng vi phạm nói.

Khi lòng tốt đặt sai chỗ và sai cả mục đích, giờ đây, tất cả nhóm người này đang cùng nhau phải đối mặt với tội danh sản xuất và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ mức giá 70.000 đồng tại cơ sở in ấn, nhưng qua nhiều người trung gian, khi đến tay chủ xe, bộ tem đăng kiểm giả đã được bán với giá 600.000 đồng.

"Chúng tôi đánh giá tội phạm này sẽ diễn biến phức tạp. Để cảnh tỉnh các chủ phương tiện, những người tham gia giao thông cũng như các đối tượng muốn làm giả, Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn sẽ đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với tất cả hành vi làm giả và sử dụng tem đăng kiểm giả", Trung tá Vũ Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhận định.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng trong vụ án này để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng, khi đã tiếp tay để lưu thông ra đường những phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc không đảm bảo an toàn, nhất là lại sử dụng để chở người, những rủi ro và hiểm họa sẽ không ai có thể lường trước được.

Hà Nội chỉ còn 9 trạm đăng kiểm hoạt động Hà Nội chỉ còn 9 trạm đăng kiểm hoạt động

VTV.vn - Hà Nội chỉ còn 9 trạm đăng kiểm còn hoạt động, 22/31 trạm đăng kiểm trên địa bàn đã dừng hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước