Bình Dương: Tập trung hỗ trợ công nhân mất việc

Lê Hải-Thứ sáu, ngày 04/11/2022 13:56 GMT+7

Công nhân rời nhà máy khi hết giờ làm tại KCN VSIP ở Bình Dương

VTV.vn - Để tránh khó khăn cho công khi mất việc, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã và đang kết nối các doanh nghiệp để người lao động có thể tìm được việc làm phù hợp dịp cuối năm.

Tình hình kinh tế thế giới khiến cho một số ngành, một số doanh nghiệp ở Bình Dương trong năm qua gặp khó khăn, buộc phải cắt giảm lao động.  Một số doanh nghiệp chưa cắt giảm công nhân nhưng một bộ phận buộc phải giảm số thời gian làm việc, đồng nghĩa mức thu nhập cũng bị giảm.

Theo thống kê sơ bộ tại tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm 2022, đã có gần 14.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, đồng thời có hơn 70.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Không để người lao động bơ vơ hoặc gặp khó khăn khi dịp tết đã tới gần, Liên đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương đang nắm bắt thông tin từ các doanh nghiệp đang phải cắt giảm lao động, đồng thời liên hệ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để cùng tìm việc và hỗ trợ công nhân mất việc.

Mới đây nhất, Liên đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương đã gửi danh sách gần 30 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động để các công nhân có nhu cầu xem xét, ứng tuyển vào các đơn vị phù hợp. Trong đó, có những đơn vị tuyển dụng trung bình từ 500 đến hơn 2.000 công nhân như công ty Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing (KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An) tuyển hơn 2.300 CN; Công ty TNHH Panko Vina (KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) tuyển 1.200 CN, Công ty TNHH Giày Thông Dụng với nhu cầu tuyển 1.000 lao động hay Công ty TNHH SXSP Nhựa cao su Chun Xiang với nhu cầu tuyển 700 lao động…

Liên đoàn Lao động Bình Dương cùng tìm cách hỗ trợ công nhân mất việc - Ảnh 1.

Các công nhân đang làm việc tại một nhà máy ở Bình Dương.

Không chỉ công bố danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, Liên đoàn Lao Động tỉnh Bình Dương còn tiếp tục chủ động đeo bám tình hình tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động. Đồng thời, yêu cầu các Công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để có biện pháp giúp đỡ, không để người lao động bơ vơ lúc khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước