Bình Dương: Triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

Thanh Phong-Thứ tư, ngày 02/11/2022 11:29 GMT+7

VTV.vn - Một đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Bình Dương phát hiện, triệt phá.

Đây là thông tin vừa được đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương công bố tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10 về tình hình kinh tế, xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào hôm qua (1/11). 

Theo Đại tá Chính, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây này và đang tiến hành điều tra mở rộng.

Bình Dương: Triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn - Ảnh 1.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi'' và "làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức", khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua lời khai của các đối tượng, đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt. Tuy nhiên, do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới xác định được 7 vụ với 7 bé bị bán.

Theo đại tá Chính, đường dây mua bán trẻ sơ sinh này do những người môi giới kết nối những người không muốn nuôi con và những người hiếm muộn hoặc có lý do khác để mua bán sang tay kiếm lời. Những người môi giới mua mỗi bé với giá từ 20 đến 30 triệu đồng rồi bán lại với giá từ 40 đến 50 triệu đồng.

Mua bán người: Đa số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em gái, thậm chí cả trẻ sơ sinh Mua bán người: Đa số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em gái, thậm chí cả trẻ sơ sinh Khởi tố hai 'nữ quái Khởi tố hai "nữ quái'' trong đường dây mua bán trẻ em Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì: Khởi tố 4 đối tượng liên quan Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì: Khởi tố 4 đối tượng liên quan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước